Khởi tố 6 đối tượng liên quan đến xuất khẩu than trái phép

09/12/2008 00:21 GMT+7

Ngày 8.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đến 6 đối tượng liên quan đến hành vi cấp chứng thư giám định (CTGĐ) trái quy định. Từ các chứng thư này, các đối tượng buôn lậu đã có cơ sở hợp thức hóa hồ sơ, xuất lậu hàng triệu tấn than.

Từ năm 2006 - quý 1/2008, Lại Tiến Dũng (SN 1965) - nguyên Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh của Công ty CP giám định và khử trùng Quảng Ninh (FCC) và Đào Quang Tuấn (SN 1973) - nguyên Phó giám đốc chi nhánh FCC đã nhận hơn 600 triệu đồng khi cấp khống gần 1.300 CTGĐ cho đơn vị Cung ứng tàu biển Cửa Ông và Cung ứng tàu biển Hòn Gai. Đặng Ngọc Phương (SN 1958) và Phùng Minh Sơn (SN 1975), đều là giám định viên chi nhánh Hải Phòng thuộc Công ty CP Giám định và chuyển giao công nghệ đã thu hơn 160 triệu đồng khi cấp 340 CTGĐ trái quy định. Nguyễn Trọng Huyên (SN 1968) và Lê Xuân Toàn (SN 1984), giám định viên chi nhánh Hải Phòng thuộc Công ty TNHH giám định Nhật Minh đã nhận 420 triệu đồng để cấp 868 CTGĐ trái quy định.

Trương Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.