Đề nghị nâng cấp Nha Trang lên đô thị loại 1

11/12/2008 00:27 GMT+7

Chiều 10.12, tại buổi làm việc cuối cùng kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa IV đã thông qua nghị quyết về việc nâng cấp TP Nha Trang lên đô thị loại 1; giao UBND tỉnh lập hồ sơ trình Chính phủ quyết định.

TP Nha Trang hiện có diện tích hơn 250 km2, dân số hơn 370.000 người, ở vị trí đầu mối giao thông quốc gia theo hướng Bắc-Nam và duyên hải Nam Trung Bộ-Tây Nguyên; được xác định là trung tâm kinh tế, khoa học-kỹ thuật, giáo dục-đào tạo của khu vực.

Theo nghị quyết nói trên, TP Nha Trang sẽ được mở rộng về phía tây nam, quy mô dân số gấp đôi hiện nay. Cũng trong kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về việc huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh; tổng diện tích quy hoạch phát triển khoảng 2.150 ha, với nhiều dự án quan trọng, đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn (riêng giai đoạn 2009-2010 cần khoảng 1.000 tỉ đồng).

Văn Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.