Truy tố ban giám đốc lập quỹ trái phép

02/01/2009 00:29 GMT+7

Viện KSND TP.HCM đã chuyển hồ sơ và cáo trạng vụ án lập quỹ trái phép tại Công ty ô tô Sài Gòn sang TAND TP.HCM để xét xử đối với 5 bị can: Nguyễn Nhân (nguyên Phó giám đốc phụ trách chung), Nguyễn Văn Vân (nguyên Giám đốc), Lâm Kim Duyên (nguyên kế toán trưởng), Châu Ngọc Nghĩa (nguyên kế toán phó), Trần Thị Anh (nguyên kế toán viên) và Ngô Xuân Quang (nguyên cán bộ Sở GTVT, đã về hưu) về tội “lập quỹ trái phép”.

Theo cáo trạng, Xí nghiệp giao thông Q.5 (sau này là Công ty ô tô Sài Gòn) được thành lập từ 5.2.1992. Vào năm 2001, trên địa bàn TP có một số lượng lớn xe tải nhẹ có nhu cầu thay đổi để sử dụng. Ban giám đốc (BGĐ) Công ty ô tô Sài Gòn đã ký hợp đồng với Quang thành lập tổ thiết kế xe, trực thuộc Phòng kỹ thuật, giao Quang làm tổ trưởng. Theo chỉ đạo của BGĐ, số tiền thu từ hoạt động của tổ được để ngoài sổ sách, trích một phần lập quỹ trái phép. Đồng thời, Nhân giao cho Nghĩa làm thủ quỹ, Trần Thị Anh lập sổ sách kế toán thu chi, Duyên quản lý hoạt động thu chi của tổ này. Từ 6.2002 - 11.2005, tổ này đã cho xuất xưởng 1.655 xe, để ngoài sổ sách hơn 1,784 tỉ đồng, trích đưa vào quỹ trái phép 552,040 triệu đồng để chi lương thêm hằng tháng cho BGĐ và bộ phận cán bộ công nhân viên lao động gián tiếp; chi thưởng lễ tết, tiếp khách...

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.