Ngăn ngừa cận thị ở trẻ

07/01/2009 02:47 GMT+7

Mỗi ngày dành vài giờ cho hoạt động ngoài trời vào ban ngày sẽ giúp trẻ tránh bị cận thị. Đó là lời khuyên của Hội đồng nghiên cứu Úc sau khi tìm hiểu nguyên nhân đằng sau sự khác biệt về tỷ lệ trẻ mắc tật cận thị tại Singapore và so sánh với Úc.

Hãng tin AFP dẫn thống kê cho thấy thời gian chơi đùa ngoài trời trung bình của trẻ em Singapore là 30 phút, so với khoảng thời gian 2 giờ của trẻ Úc, trong khi trẻ em hai nước đều có cùng thời lượng cho các hoạt động khác như đọc sách, xem truyền hình và chơi điện tử.

Theo các nhà nghiên cứu Úc, tiếp cận với ánh sáng ban ngày từ 2 đến 3 giờ/ngày sẽ giúp điều tiết sự phát triển của mắt trẻ, giảm mạnh nguy cơ cận thị học đường.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.