Xe khách giả tràn lan

19/01/2009 22:40 GMT+7

* Ra quân xử lý xe nhồi, xe nhét Gần 100 xe đò giả biển hiệu Bến xe Miền Đông đã bị lực lượng liên ngành TP.HCM phát hiện trong tuần qua. Tình trạng xe dù, bến cóc đang rộ lên.

Theo ông Lê Hồng Việt - Phó chánh thanh tra Sở GTVT TP.HCM - đa số xe giả bị phát hiện vốn trước đây hoạt động tại Bến xe Lam Hồng (tỉnh Bình Dương), sau đó bỏ bến ra ngoài. Cái khó hiện nay là cơ quan chức năng không thể xử phạt các xe giả này. “Nếu kiểm tra mà phát hiện xe không có sổ nhật trình, tức là xe không chạy trong bến thì chúng tôi chỉ có thể yêu cầu lột biển hiệu bến xe ra chứ không thể xử phạt”, ông Việt nói.

* Từ 6 giờ sáng hôm nay 20.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng liên quan bắt đầu tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường quốc lộ 1A từ cầu Đồng Nai đến Xuân Lộc. Công an Đồng Nai xác định, trong dịp Tết mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chở khách về quê đi qua địa bàn, trong đó có nhiều trường hợp chở khách vượt quá quy định nên buộc phải hạ tải tại Bến xe Đồng Nai và Bến xe Long Khánh. Tại 2 bến xe này, Thanh tra giao thông đã ký hợp đồng với 111 xe khách để sẵn sàng đưa khách về quê nếu như phương tiện bị lập biên bản tạm giữ. Lực lượng công an sẽ xử lý vi phạm ở những “điểm nóng”: vòng xoay Vũng Tàu, vòng xoay Tam Hiệp, ngã tư Amata, chợ Thái Bình...

Đ.Mười - Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.