Hoạt động xã hội giảm nguy cơ mất trí

21/01/2009 23:32 GMT+7

Tham gia các hoạt động xã hội có thể giảm nguy cơ mất trí. Theo hãng tin Reuters, các chuyên gia của Viện nghiên cứu Karolinska (Thụy Điển) đã tiến hành nghiên cứu trên 506 người già không bị chứng mất trí.

Sau 6 năm theo dõi, có 144 người bị chứng mất trí. Các nhà nghiên cứu Thụy Điển nhận thấy rằng ở những người tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn và ít bị stress hơn, nguy cơ bị chứng mất trí giảm đi 50%. Ước tính thế giới hiện có 24 triệu người bị mất trí nhớ và con số này được dự đoán tăng 4 lần vào năm 2040.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.