Hủy chuyến bay do bung cửa thoát hiểm

27/01/2009 13:08 GMT+7

(TNO) Chuyến bay BL 8402 của Jetstar Pacific Airlines, dự kiến khởi hành từ Cảng hàng không Cam Ranh (Khánh Hòa) đi Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 10 giờ 35 sáng nay 27.1 (mồng 2 Tết) đã phải hủy do một hành khách “táy máy” cửa thoát hiểm.

Tin từ Cảng hàng không Cam Ranh cho hay, sau khi máy bay đóng cửa, chuẩn bị khởi hành, thì tiếp viên hàng không phát hiện hành khách Trần Thắng (28 tuổi, trú tại phường An Cựu, TP Huế), ngồi gần cửa thoát hiểm, sờ vào tay cầm mở cửa thoát hiểm. Mặc dù đã được tiếp viên khuyến cáo, nhưng ít phút sau, hành khách Trần Thắng lại nắm tay cầm mở cửa thoát hiểm và cửa thoát hiểm bung ra, rơi vào bên trong khoang máy bay.

Tiếp viên hàng không liền báo cơ trưởng chuyến bay. Lập tức cơ trưởng ra lệnh hủy chuyến bay để kiểm tra kỹ thuật. Toàn bộ 118 hành khách được di chuyển trở lại phòng đợi của sân bay.

An ninh sân bay đã yêu cầu hành khách Trần Thắng tường trình và lập biên bản vụ việc. Theo lãnh đạo Cảng hàng không Cam Ranh, hành vi vi phạm của hành khách Trần Thắng có thể bị phạt đến 35 triệu đồng.

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, chuyến bay trên đã khởi hành. Riêng hành khách Trần Thắng không được bay.

X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.