Lễ hội tịch điền Hà Nam

01/02/2009 16:47 GMT+7

(TNO) Sáng 1.2, Lễ hội tịch điền Hà Nam 2009 đã diễn ra dưới chân núi Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Tại chính nơi đây, vào mùa xuân năm Đinh Hợi (987), vua Lê Đại Hành đã cày tịch điền để mở đầu cho sản xuất nông nghiệp cả nước trong năm mới. Các triều đại phong kiến sau đó đều tổ chức nghi lễ này như một hình thức đề cao vai trò của sản xuất nông nghiệp.

Sau đây là một vài hình ảnh về Lễ hội tịch điền Hà Nam 2009 do PV Thanh Niên Online ghi lại:

 

Rước linh vị vua Lê Đại Hành từ chùa Long Đọi Sơn đến lễ hội

 

Giải Nhất cuộc thi vẽ trang trí trâu đã thuộc về con trâu mang số 20. 5 con trâu giành giải cao trong cuộc thi này sẽ tham gia màn diễn xướng “Vua cày tịch điền”

 

 Màn trình diễn trống hội của làng trống Đọi Tam

 

Tiết mục múa rồng cổ truyền làng Đọi Tín mở đầu lễ hội

 

Lễ tế Thần Nông được tiến hành trang trọng do các bô lão trong làng đảm nhận

 

Màn diễn xướng “Vua cày tịch điền”, Vua cày 3 sá, mỗi sá khoảng 50m. Màn diễn xướng còn có sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân

 

Nhân dân các vùng quanh núi Đọi Sơn có mặt từ rất sớm để tham gia lễ hội

Phan Lê Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.