Ảnh trong ngày

01/02/2009 23:04 GMT+7

Sáng qua 1.2 (mùng 7 tháng giêng), lễ hội Tịch điền Hà Nam 2009 diễn ra dưới chân núi Đọi Sơn, H.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Theo sử sách, tại chính nơi đây mùa xuân năm Đinh Hợi (987), vua Lê Đại Hành đã cày tịch điền để mở đầu cho sản xuất nông nghiệp cả nước. Các triều đại về sau đều tổ chức nghi lễ này để nêu cao ý thức trọng tam nông (nông nghiệp, nông thôn, nông dân). Đông đảo nhân dân địa phương và du khách gần xa đã tham dự. Ảnh: Màn diễn “Vua cày ruộng” mở đầu lễ hội, vua cày 3 sá, mỗi sá khoảng 50m.

 Ảnh, tin: Phan Lê Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.