Đền Taj Mahal bị rạn nứt

10/02/2009 14:27 GMT+7

(TNO) Nhiều vết rạn nứt rất lớn đã xuất hiện trên các bức tường của di tích lịch sử Taj Mahal (Ấn Độ), từ đó có thể dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng cho cấu trúc của ngôi đền, Cục nghiên cứu về Khảo cổ học Ấn Độ cho biết hôm 8.2.

Những vết nứt trên các bức tường của ngôi đền Ấn Độ cổ xưa này đã trở nên rõ nét. Điều này khiến giới chuyên môn lo lắng về độ an toàn của kỳ quan thế giới đã 360 năm tuổi này.

Mỗi năm, Taj Mahal đón đến 3 triệu lượt du khách đến tham quan từ khắp nơi trên thế giới.

Trước đó, Taj Mahal cũng đã khiến người dân Ấn Độ lo lắng vì ngôi đền này bị ố màu. Nguyên do được lý giải là do sự ô nhiễm trong không khí tác động trên bề mặt đá cẩm thạch của ngôi đền.

Đền Taj Mahal được xây dựng bằng tình yêu của hoàng đế Shah Jahan dành cho một trong những người vợ quá cố của mình mà ông yêu thương nhất. Nó được hoàn thành vào năm 1648 sau 17 năm xây dựng với sự tham gia của hơn 20.000 công nhân.

Thúy Huỳnh
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.