Ấn Độ cấm quan chức sử dụng Facebook

10/02/2009 23:51 GMT+7

Chính phủ Ấn Độ vừa yêu cầu các nhà ngoại giao đóng tại những đại sứ quán ở nước ngoài và giới chức bộ ngoại giao tại New Delhi không sử dụng những mạng xã hội như Orkut, Ibibo và Facebook, hoặc các cổng chia sẻ phim ảnh, âm nhạc, hình ảnh như Kazza, Flickr và Picassa...

Chưa hết, giới chức các bộ thuộc chính phủ cũng không được phép sử dụng Gmail hoặc bất cứ dịch vụ cung cấp thư điện tử trên web tại máy tính ở các cơ quan chính phủ. Báo Telegraph dẫn lời một phát ngôn viên chính phủ cho hay những quy định trên được áp dụng nhằm tránh trường hợp các thông tin mật bị rò rỉ do công chức đã vô tình tải luôn vi-rút máy tính nguy hiểm khi truy cập vào các trang web không thuộc chính phủ. Theo báo Telegraph, giới chức Ấn Độ chuộng sử dụng các dịch vụ thư điện tử như Gmail, Hotmail, Yahoo... cho mục đích làm việc vì cho rằng hệ thống thư điện tử của chính phủ hoạt động quá chậm và khó sử dụng.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.