Phải mua hàng nội địa!

16/02/2009 23:21 GMT+7

Chính phủ Indonesia sắp ban hành chỉ thị buộc nhân viên nhà nước phải dùng hàng nội địa nhằm ngăn chặn sự tràn ngập của hàng nhập khẩu trong bối cảnh kinh tế suy thoái, một quan chức Bộ Công nghiệp nước này nói với hãng tin AFP hôm qua.

Chỉ thị mới, dự kiến sẽ được áp dụng từ tháng 3 tới, buộc người ta phải mua từ áo quần, thực phẩm, cho đến phim ảnh được sản xuất trong nước để thúc đẩy nhu cầu hàng nội địa. Giám đốc Cục Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bộ Công nghiệp, ông Fauzi Aziz, cho biết chỉ thị trên do bộ này và Bộ Thương mại soạn thảo theo chỉ đạo của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono. Ông này cũng nói thêm hai bộ nói trên và các cơ quan hành chính sẽ phối hợp kiểm soát việc thực thi. Những ai không tuân thủ sẽ bị xử lý.

Hồi đầu tháng, Chính phủ Indonesia công bố xuất khẩu tháng 12.2008 giảm 21% so với cùng kỳ năm trước - mức giảm mạnh nhất trong vòng 7 năm qua, và điều chỉnh dự đoán mức tăng trưởng năm 2009 còn 4,7% (trước đó con số này là 6,2%).

Thục Minh (VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.