Khánh thành Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán tại Huế

27/02/2009 01:31 GMT+7

(TNO) Hôm qua 26.2, tại số 15A đường Lê Lợi, TP Huế, Giáo hội Phật giáo VN (GHPGVN) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức khánh thành Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán - Huế, công trình mang tên ngài Liễu Quán, vị thiền tổ đời thứ 36, dòng thiền Lâm Tế chánh tông, một dòng thiền phát triển mạnh ở đất Thuận Hóa - Phú Xuân từ thế kỷ XVI đến nay.

Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán hình thành từ năm 1970, đến 2002 được sửa chữa tạm và phục hồi hoạt động. Năm 2007, được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi công trùng tu công trình. Công trình được xây dựng theo kiến trúc truyền thống Phật giáo với quy môt một tầng hầm, hai tầng lầu, tổng kinh phí hơn 4 tỉ đồng.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.