Khánh thành phòng trưng bày cổ vật Chămpa

01/03/2009 15:00 GMT+7

(TNO) Sau nhiều năm làm việc miệt mài, sáng 27.2, nhóm kỹ sư thuộc dự án Phát huy di sản bảo tàng Việt Nam (FSP), được tài trợ từ Quỹ Đoàn kết ưu tiên của Chính phủ Pháp đã vui mừng đón dòng người đổ vào tham quan hai phòng trưng bày Đồng Dương, Mỹ Sơn tại Bảo tàng Chăm TP Đà Nẵng.

Sau triển lãm của Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Guimet năm 2005 tại Pháp với tên gọi “Kho tàng nghệ thuật Việt Nam - điêu khắc Chămpa”, giữa Pháp và Việt Nam đã có chương trình hợp tác quy mô lớn về phục chế và sắp xếp lại cổ vật tại Bảo tàng Chăm TP Đà Nẵng.

Đây là bảo tàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành dự án FSP, một dự án nhằm hỗ trợ các bảo tàng nâng cấp trưng bày, thiết lập cơ sở để hình thành phong cách bảo tàng học hiện đại tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, Việt Nam còn có 4 bảo tàng khác cũng được thụ hưởng từ Quỹ Đoàn kết ưu tiên của Chính phủ Pháp.

Hơn 50 cổ vật có niên đại từ thế kỷ thứ IX - X liên quan đến hai di tích Đồng Dương và Mỹ Sơn (nay thuộc tỉnh Quảng Nam) đã được phục chế, trưng bày trong hai phòng mới cải tạo và sắp xếp theo thiết kế mới có sử dụng các kỹ thuật bảo tàng học hiện đại.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.