Giấc ngủ và hội chứng ADHD

05/03/2009 00:09 GMT+7

Những rắc rối liên quan đến giấc ngủ có thể là nguyên nhân góp phần dẫn đến hội chứng rối loạn giảm chú ý-tăng động (ADHD) ở trẻ em. Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu sức khỏe tinh thần Douglas (Canada), theo hãng tin ANI.

Kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ ở nhóm bị ADHD ngủ trung bình 8 tiếng 19 phút, ít hơn 33 phút so với những trẻ ở nhóm khỏe mạnh, vốn ngủ trung bình 8 tiếng 52 phút. "Tôi không nghĩ giấc ngủ là nguyên nhân chính gây ADHD, song nó có thể làm các triệu chứng bệnh tồi tệ hơn ở trẻ có vấn đề về giấc ngủ", tiến sĩ Reut Gruber thuộc nhóm nghiên cứu cho biết.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.