Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế toàn cầu

09/03/2009 23:32 GMT+7

Hôm 8.3, trong báo cáo chuẩn bị cho cuộc họp bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước G20 vào ngày 14.3, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định "GDP toàn cầu năm nay sẽ giảm lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến 2", theo BBC.

Theo dự báo, vào giữa năm 2009, sản lượng công nghiệp thế giới sẽ thấp hơn tới 15% so với cùng kỳ năm 2008, trong khi giá trị thương mại sẽ giảm mạnh nhất trong vòng 80 năm trở lại đây. WB cho rằng cuộc khủng hoảng sẽ gây thiệt hại cho cả nước giàu lẫn nước nghèo, trong đó các nước đang phát triển có thể đối mặt với khoản thâm hụt tài chính lên tới 700 tỉ USD. Giá trị thương mại tại Đông Á sẽ suy giảm mạnh nhất, do đây là khu vực có nhiều quốc gia xuất khẩu lớn. Minh họa cho dự báo của WB là những thông tin ảm đạm về các nền kinh tế hàng đầu. Hôm qua, BBC dẫn thông báo của Chính phủ Nhật Bản cho hay kim ngạch xuất khẩu nước này đã giảm 46,3% vào tháng 1.2009 so với cùng kỳ năm 2009, xuống còn 3.280 tỉ yen (khoảng 33,20 tỉ USD). Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 1 lên tới 1,8 tỉ USD, lần thâm hụt đầu tiên trong vòng 13 năm. Hãng tin AP hôm qua cũng dẫn dự báo của các chuyên gia Mỹ cho rằng nền kinh tế nước này đang ở trong thời kỳ suy thoái kéo dài nhất kể từ thời Đại suy thoái vào thập niên 30 của thế kỷ trước.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.