TP.HCM: Bệnh gia tăng nhưng chưa phát hiện ổ dịch

11/03/2009 00:42 GMT+7

Hôm qua, Sở Y tế TP.HCM đã khảo sát tình hình người bệnh nhập viện tại 3 bệnh viện (BV) gồm: Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Bệnh nhiệt đới. Theo ghi nhận, bệnh nhân viêm não - màng não nhập BV Nhi đồng 2 và BV Bệnh nhiệt đới tăng nhẹ theo chu kỳ hằng năm, còn tại BV Nhi đồng 1 thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

50% bệnh nhân viêm não - màng não đến từ các tỉnh. Về bệnh tay chân miệng, số bệnh nhi vào BV Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 có tăng hơn so với tháng trước, bình quân mỗi ngày nhập 5 - 6 ca do vào thời điểm chu kỳ bệnh này phát mạnh hằng năm (58% đến từ các tỉnh). Về bệnh tiêu chảy, tính từ tháng 2 đến đầu tháng 3 tại BV Nhi đồng 1 trung bình mỗi ngày có 45 - 55 ca nhập viện (trên 50% bệnh nhân ở tỉnh); BV Nhi đồng 2 mỗi ngày có 45 - 60 ca nhập viện (trên 40% bệnh nhân đến từ các tỉnh); BV Bệnh nhiệt đới mỗi ngày 10 - 15 ca nhập viện (hơn 30% từ các tỉnh).

Theo Sở Y tế, tuy có sự gia tăng nhẹ theo chu kỳ bệnh hằng năm nhưng hiện TP.HCM không có sự gia tăng đột biến, không phát triển thành ổ dịch đối với các bệnh: tiêu chảy, tay chân miệng, viêm não - màng não.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.