Nghịch tử sát thân phụ

12/03/2009 23:26 GMT+7

Vương Khánh Hải (49 tuổi) bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giam hôm qua 12.3 do có hành vi giết người. Hải thường xuyên ăn nhậu và sau mỗi lần say rượu, y đều chửi mắng thậm chí đánh cả bố đẻ là cụ Vương Tứ (72 tuổi).

Chiều 10.3, sau khi nhậu xong, Hải về nhà ở xã Thanh Tuyền (H.Dầu Tiếng) thì bị bố la mắng. Hải ra sau nhà lấy một thanh gỗ quật liên tiếp vào người khiến ông Tứ tử vong.

Hồng Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.