“Chợ chiều” đồng hồ Thụy Sĩ

21/03/2009 00:35 GMT+7

Nhu cầu xài đồng hồ Thụy Sĩ trên thế giới đã giảm đáng kể trong hai tháng qua, Hiệp hội đồng hồ Thụy Sĩ cho biết hôm 19.3. Theo hãng tin RIA Novosti, trong tháng 2 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu đồng hồ của Thụy Sĩ đã giảm 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái, vốn đạt tới 876 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ – thị trường tiêu thụ đồng hồ Thụy Sĩ lớn thứ hai thế giới – đã giảm gần 50% trong khi kim ngạch xuất khẩu sang Hồng Kông – thị trường lớn nhất – giảm 4,4% trong tháng 2, theo thông tin từ Hiệp hội đồng hồ Thụy Sĩ. Nguyên nhân thật ra cũng dễ hiểu vì cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay đã tác động lớn đến cuộc sống của nhiều người. Chính vì thế, thói quen mua sắm những vật dụng sang trọng, đắt tiền của không ít người đã thay đổi. 

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.