Bắt một vệ sĩ trốn lệnh truy nã

28/03/2009 00:48 GMT+7

Hôm qua 27.3, Công an H.Thuận An (Bình Dương) bàn giao Vũ Đình Huấn (ảnh) (38 tuổi, ngụ tại H.Bình Giang, Hải Dương) cho Công an tỉnh Hải Dương.

Trước đó, rạng sáng 26.3, Công an xã Bình Hòa (H.Thuận An) kiểm tra hành chính khu nhà trọ tại ấp Bình Đáng, phát hiện một thanh niên có biểu hiện khả nghi nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, người thanh niên khai tên Vũ Đình Huấn, làm vệ sĩ cho Công ty dịch vụ bảo vệ V.N.G và đang bảo vệ cho một công ty đóng tại KCN VSIP. Thế nhưng, đối chiếu hình ảnh trong một quyết định truy nã, Công an xã Bình Hòa phát hiện Huấn chính là người đang bị Công an Hải Dương truy nã về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo đó, Huấn đã vay "nóng" của một số người gần 2 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

H.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.