Phát hiện mới về sữa mẹ

30/03/2009 00:55 GMT+7

Những bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất 6 tháng thường có mối quan hệ khăng khít với trẻ hơn và việc này cũng giúp cải thiện sức khỏe ở trẻ. Trẻ được nuôi bằng sữa mẹ cũng dễ có tài và dễ uốn nắn hơn.

Các nhà khoa học thuộc Viện Giáo dục London (Anh) đã khẳng định điều này sau khi khảo sát ở 1.136 bà mẹ, theo báo Telegraph. Các chuyên gia nhận thấy những bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ thường chịu khó đọc sách cho trẻ nhiều hơn. Nhiều cuộc nghiên cứu trước cũng cho thấy trẻ được nuôi bằng sữa mẹ thường khỏe mạnh hơn, ít bị béo phì hoặc mắc các bệnh về hô hấp và có chỉ số thông minh cao hơn so với trẻ không được nuôi bằng nguồn dinh dưỡng này.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.