Bắt ốc, 4 học sinh chết đuối

30/03/2009 23:57 GMT+7

Đêm 29.3, người dân xã Mã Thành, H.Yên Thành (Nghệ An) tìm thấy thi thể 4 học sinh đã chết đuối tại đập Bến Lở nằm trên địa bàn xã. Trước đó, buổi chiều cùng ngày, 4 học sinh gồm Nguyễn Thị Lam, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Lan đều là học sinh lớp 5C và em Nguyễn Thị Liên (lớp 3C) trường Tiểu học Mã Thành trong lúc đi chăn trâu đã rủ nhau xuống đập nước Bến Lở bắt ốc.

Tối cùng ngày, không thấy các em về nhà, gia đình kéo nhau đi tìm. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, phát hiện thấy túi đựng ốc và quần áo các em để trên bờ đập. Tiếp tục tìm kiếm ở khu vực khe nước cạnh đó thì phát hiện cả 4 em đã chết đuối trong tư thế đang ôm nhau. Cả 4 em là con của hai gia đình, Liên và Lan là hai chị em cùng nhà; Lam và Hồng là hai chị em sinh đôi.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.