Thảm kịch xảy ra vào trưa 3.4, theo giờ New York, khi một gã đàn ông cầm súng bắn loạn xạ trong một trung tâm hỗ trợ người nhập cư ở thành phố Binghamton. Hãng tin AP dẫn lời cảnh sát cho biết 13 người và hung thủ đã thiệt mạng. Ngoài ra còn có 26 người bị thương, trong đó có 4 người ở trong tình trạng nguy kịch.
Bắn giết loạn xạ
Binghamton là một đô thị yên bình, nằm cách thành phố New York khoảng 200 km về phía tây bắc. Nhưng vào trưa 3.4, không khí yên bình đã chấm dứt, khi một sát thủ xuất hiện với khẩu súng trên tay. AP dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay vụ tấn công bắt đầu vào sau 10 giờ sáng. Hung thủ phóng xe tới dừng chắn ngay cửa sau để không cho ai chạy ra. Sau đó, hắn đi ra cửa trước và bắt đầu bắn loạn xạ. Đầu tiên, hắn bắn hai nữ tiếp tân. Một cô chết ngay lập tức; cô kia bị thương, đã gục xuống gầm bàn giả chết rồi tìm cách gọi số điện thoại khẩn cấp 911. Còn tên giết người thì vẫn lia từng loạt đạn nóng rát. Hắn dùng một khẩu súng có hỏa lực mạnh. Nhiều người gục xuống sau các loạt đạn của hắn; một số khác tìm cách thoát ra ngoài hoặc chui xuống tầng hầm.
|
|
Khi cảnh sát tới bao vây hiện trường thì không còn tiếng súng nữa. Nhưng phải mất khoảng 60 phút sau họ mới đột nhập vào bên trong vì lo ngại tên giết người vẫn còn sống và còn nguy hiểm. Họ cho rằng sát thủ cầm giữ khoảng 30 con tin và có thể có bom. Một lúc sau, khi cảnh sát ập vào, trước mặt họ là cảnh tượng kinh hoàng, với nhiều thi thể nằm giữa vũng máu. Họ phát hiện xác một gã đàn ông với túi đeo vai đựng nhiều đạn, bên cạnh có hai khẩu súng ngắn và một con dao. Đây là kẻ bị tình nghi đã gây ra vụ thảm sát.
Thảm kịch đẫm máu này xảy ra tại một lớp học tiếng Anh dành cho dân nhập cư (có nguồn tin nói đây là phòng phỏng vấn xin nhập tịch Mỹ). Các nạn nhân đến từ nhiều nơi với một giấc mơ Mỹ đau đáu. Nhưng rốt cuộc, giấc mơ đó đã tan theo sau những loạt đạn chết chóc.
Từ châu u, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang dự hội nghị NATO nói rằng ông bị “sốc và đau buồn” trước “hành vi bạo lực phi nghĩa” này.
Hung thủ gốc Việt?
Hãng tin AP cho biết sát thủ có thể là một người Việt nhập cư. Thông tin này do nghị viên địa phương Maurice Hinchey tiết lộ, nhưng người này cũng nói lại theo lời kể của một số người khác. Từ nguồn tin trên, cảnh sát ban đầu đã mời ông Tuong Hung Nguyen, một giảng viên gốc Việt tại trường Cao đẳng cộng đồng Broome, đến để thương lượng với sát thủ, vì ông Nguyen giỏi tiếng Việt.
Sau đó, cảnh sát tìm thấy trong người kẻ được cho là sát thủ một thẻ căn cước có ghi tên Jiverly Voong, 42 tuổi, ở thành phố Johnson kế cận. Một số nguồn tin nói rằng người này còn có tên là Linh Phat Voong. Hai khẩu súng được đăng ký dưới tên Jiverly Wong (tên khác của Voong). Một chiếc xe Toyota đậu gần hiện trường được đăng ký theo tên Henry Voong, ở Johnson.
Một số thông tin ban đầu cho biết Voong mới đây đã bị đuổi việc tại Tập đoàn IBM, nhưng sau đó đại diện IBM nói rằng họ chưa từng có nhân viên nào tên Jiverly Voong. Cũng sau vụ thảm sát, có một phụ nữ đã trả lời số điện thoại đăng ký dưới tên Henry D.Voong. Bà này nói mình là chị của Jiverly Voong, người đã tới Mỹ sống 28 năm nay và đã nhập tịch. Cảnh sát sau đó đã tới lục soát nhà của Jiverly Voong ở Johnson và tìm thấy một hộp đựng súng trường, nhiều túi và một va-li. Cảnh sát đã tịch thu ba ổ đĩa cứng máy tính. Báo Daily News dẫn lời một số người quen biết với Jiverly Voong nói rằng Voong là người cô độc, thích súng đạn, ghét nước Mỹ và từng dọa giết tổng thống (không rõ là cựu Tổng thống George W.Bush hay đương kim Tổng thống Barack Obama).
Ngoài hung thủ, hãng tin AP cũng cho hay có người gốc Việt ở trong căn phòng bị tấn công. Một số may mắn thoát ra được và người ta phải nhờ một học sinh gốc Việt tên Huynh để lấy lời khai vì đa số những người này chỉ nói được chút ít tiếng Anh.
Taliban nhận trách nhiệm
Cho đến hôm qua, cơ quan điều tra mới dừng lại ở mức nghi ngờ Jiverly Voong. Họ cũng chưa xác nhận liệu người này có phải là dân nhập cư từ Việt Nam hay không cũng như chưa thông báo về động cơ giết người của hung thủ. Ban đầu người ta cho rằng tên sát nhân có thể gặp vấn đề về tâm lý, như đa phần thủ phạm trong các vụ thảm sát ở Mỹ. Tuy nhiên, văn phòng của đài BBC ở Islamabad cho biết họ vừa nhận được một cuộc điện thoại từ Baitullah Mehsud, thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan, trong đó hắn khẳng định Taliban là tác giả vụ thảm sát. Mehsud không đưa ra bất cứ chi tiết nào để chứng minh.
Không loại trừ khả năng thủ phạm là thành viên của các tổ chức khủng bố. Trong thời gian gần đây, Taliban đã liên tục tấn công tuyến tiếp vận quân nhu của Mỹ và NATO ở Pakistan, nên người ta cũng có thể liên tưởng tới một đòn tấn công vào lòng nước Mỹ của Taliban. Mặt khác, cũng không loại trừ việc Taliban nhận trách nhiệm để khuếch trương danh tiếng. Nói chung đáp án trong vụ thảm sát này vẫn chưa rõ ràng.
Đỗ Hùng

Bình luận (0)