Bảo vệ đàn bò tót ở Vườn quốc gia Cát Tiên

11/04/2009 00:40 GMT+7

Ngày 10.4, ông Phạm Hữu Khánh - Phó giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên cho biết: được sự tài trợ 580.000 euro của Pháp (gồm Quỹ bảo vệ môi trường thế giới, Cơ quan phát triển, Đại sứ quán Pháp tại VN), dự án bảo tồn loài bò hoang dã tại vườn Cát Tiên đã được triển khai, kết quả khảo sát xác định đến tháng 4.2009 nơi đây có khoảng 20 đàn bò tót với tổng số cá thể từ 110 - 120 con.

Đây là đàn bò tót có số lượng đông nhất đang sinh sống, được bảo vệ ổn định nhất ở VN. Vườn quốc gia Cát Tiên đã xây dựng mới nhiều trạm bảo vệ, lập tuyến hàng rào tại những khu vực có nguy cơ cao thuộc các huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), Tân Phú (Đồng Nai), đồng thời tăng cường lực lượng kiểm lâm tại 4 tuyến bảo vệ dài hơn 70 km nhằm hạn chế tối đa sự xâm hại quần thể bò tót nói trên.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.