Gia đình tổng thổng Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền?

16/04/2009 15:59 GMT+7

(TNO) Gần 2,7 triệu USD - đó là số tiền mà gia đình ông Barack Obama kiếm được trong năm 2008, chẳng phải nhờ làm tổng thống Mỹ (năm 2008 ông Obama chưa làm tổng thống) hay làm thượng nghị sĩ bang Illinois (công việc của ông Obama trong năm ngoái) mà đa số là nhờ bán 2 quyển sách đã… cũ rích!

Thông tin về thu nhập của gia đình Obama được công khai trong bản kê khai thuế do Nhà Trắng công bố vào ngày hôm qua (15.4), tức thời hạn chót cho việc khai thuế của dân Mỹ cho năm 2008.

 

 Tổng thống Obama đang cầm trên  tay cuốn Hy vọng táo bạo - Ảnh: Reuters

Tính tổng cộng, vợ chồng ông Obama kiếm được 2.656.902 USD trong năm ngoái, trong đó chỉ có hơn 139.000 USD là tiền lương từ ghế thượng nghị sĩ đại diện cho bang Illinois của ông Obama và hơn 62.000 USD cho công việc của bà Michelle Obama ở trường Đại học các bệnh viện Chicago.

AP đưa tin, số còn lại gần 2,5 triệu USD là thu nhập từ tiền bản quyền 2 cuốn sách mà ông Obama đã xuất bản từ lâu: cuốn tự truyện Giấc mơ của cha tôi và cuốn sách chính trị Hy vọng táo bạo. Cuốn Hy vọng táo bạo đã “án binh bất động” trong danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times suốt 67 tuần qua. Thành tích của Giấc mơ của cha tôi còn đáng nể hơn: đã nằm trong danh sách này suốt 142 tuần và hiện đang xếp ở hạng 8.

Kiếm được gần 2,7 triệu USD nhưng gia đình ông Obama đã phải đóng hết 1/3 số tiền đó cho các khoản thuế liên bang: 885.323 USD, cộng thêm 77.883 USD thuế thu nhập cấp bang.

Ngoài ra, nhà Obama cũng dành hơn 172.000 USD, tương đương 6,5% thu nhập của mình để làm từ thiện. Hai khoản chi từ thiện lớn nhất mang họ Obama là 25.000 USD cho tổ chức chống đói nghèo CARE và thêm 25.000 USD cho Quỹ đại học United Negro, vốn hỗ trợ các sinh viên Mỹ thuộc các dân tộc thiểu số. Số tiền mà ông bà Obama chi cho 2 cô con gái rượu theo học tại trường tiểu học của Đại học Chicago ở mức xấp xỉ 47.500 USD.

Con số thu nhập 2,7 triệu USD kể cũng thật “hoành tráng” nếu so 50.000 USD thu nhập trung bình của một hộ gia đình Mỹ trong năm 2008. Tuy nhiên, nếu đem nó để so với chính thu nhập của gia đình ông Obama vào năm 2007 thì còn khiêm tốn chán. Ở thời điểm 2007, khi cái tên Obama bỗng nổi bật lên giữa các vòng đua vào Nhà Trắng, thiên hạ đã đổ xô đi mua sách của ông để đọc, vì hâm mộ và vì tò mò. Thế là ông Obama hốt bạc với thu nhập năm lên đến 4,2 triệu USD.

Còn trong năm 2009 này, thu nhập từ công việc chính thức của ông Obama sẽ tăng lên đến 400.000 USD nhờ "sở hữu" chiếc ghế tổng thống, trong khi thu nhập của phó tổng thống Mỹ là 220.000 USD/năm.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.