Mafia Ý xâm nhập vùng động đất

18/04/2009 00:20 GMT+7

Các băng nhóm mafia đã bắt đầu xâm nhập vào khu vực miền trung nước Ý, nơi chịu hậu quả nặng nề từ trận động đất hôm 6.4.

Trong cuộc phỏng vấn với tuần san Panorama hôm 16.4, Chủ nhiệm Ủy ban Chống mafia của Quốc hội Ý Giuseppe Pisanu đã kêu gọi lập một lực lượng đặc nhiệm mạnh hơn để chống lại nguy cơ tham nhũng trong quá trình tái thiết có liên quan đến mafia. Ông Pisanu cho biết đang tập hợp một nhóm chuyên gia để giúp nhà chức trách địa phương đối phó với sự xâm nhập nói trên.

Trận động đất hồi đầu tháng đã tàn phá dữ dội thành phố L'Aquila và vùng Abruzzo, với chi phí tái thiết ước tính lên đến 16 tỉ USD. Theo ông Pisanu, ba băng nhóm mafia chính gồm Cosa Notra, Calabrian 'ndrangheta và Camorra đã xâm nhập vào khu vực trên, vốn không phải là lãnh địa của chúng. Các hợp đồng xây dựng và các dự án công cộng lớn từ lâu là mồi ngon của mafia, và chúng thường giành được quyền tham gia thực hiện với sự giúp sức của cảnh sát và chính trị gia tham nhũng.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.