Cách chức Bí thư đảng ủy xã vì chiếm dụng tiền

18/04/2009 10:12 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tri Tôn (An Giang) cho biết vừa quyết định kỷ luật cách chức Bí thư đảng ủy xã Vĩnh Phước đối với ông Bùi Thanh Tùng; cảnh cáo ông Đỗ Thanh Mỹ - Phó chủ tịch UBND xã, vì đã chiếm dụng tiền ngân sách Nhà nước, cùng một số sai phạm khác.

Năm 2008, xã Vĩnh Phước tiến hành bán một số nền giá linh hoạt ở cụm - tuyến dân cư vượt lũ. Thay vì tiền này phải nộp vào ngân sách, nhưng ông Tùng và ông Mỹ đã chia nhau “cất giữ” tại nhà riêng. Trong đó, ông Tùng giữ trên 332 triệu, ông Mỹ giữ 40 triệu đồng, đến khi bị thanh tra phát hiện mới chịu giao nộp. 

Thanh Dũng - Tuấn Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.