Trên 33,4 tỉ đồng giúp đỡ đồng bào Khmer nghèo ở Hậu Giang

18/04/2009 10:16 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Quang Hưng cho biết tỉnh vừa phê duyệt đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer) từ nay đến hết năm 2010 với tổng kinh phí lên hơn 33,4 tỉ đồng.

Theo đó, tới đây 127 hộ sẽ nhận hỗ trợ đất ở với định mức 10 triệu đồng/200m2/hộ; 887 hộ được giúp đất sản xuất 20 triệu đồng/1.500m2/hộ; hơn 1.100 hộ tham gia các lớp đào tạo nghề, vay vốn lãi suất thấp mua sắm máy móc công cụ để sớm có việc làm ổn định.

Tỉnh Hậu Giang hiện có trên 2.190 hộ đồng bào Khmer nghèo sống tập trung nhiều nhất tại các huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy, Châu Thành A...

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.