Lạc đà nhân bản vô tính đầu tiên

18/04/2009 16:35 GMT+7

Các nhà khoa học tại Dubai (UAE) cho biết sau 5 năm nghiên cứu, họ đã thành công khi nhân bản vô tính một con lạc đà cái và đặt tên cho nó là Injaz. Theo tiếng Ả Rập thì Injaz có nghĩa là “Thành tựu”, lạc đà Injaz ra đời sau 378 ngày được thai nghén. Sau gần 10 ngày chào đời, Injaz hiện cân nặng 30 kg và tình trạng sức khỏe rất tốt.

13 năm trước sinh vật đầu tiên được nhân bản vô tính trên thế giới là cừu Dolly, ra đời tại Edinburgh (Scotland). Năm 2003, Dolly bị mắc bệnh phổi và đã chết. Sau Dolly, các nhà khoa học trên thế giới đã nhân bản vô tính thành công chuột, bò, lợn và chó. (Theo BBC). 

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.