Lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ

21/04/2009 23:21 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Pittsburgh (Mỹ) cho biết những phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ có thể giảm được nguy cơ bị suy tim, đột quỵ hoặc mắc bệnh tim.

Theo BBC, cuộc nghiên cứu trên gần 140.000 phụ nữ ở thời kỳ hậu mãn kinh cho thấy những ai từng nuôi con bằng sữa mẹ trong hơn 1 năm đã giảm được 10% nguy cơ mắc các chứng bệnh về tim so với những người không bao giờ cho con bú. Thậm chí nuôi con bằng sữa mẹ chỉ trong vòng 1 tháng cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao và hàm lượng cholesterol cao.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.