Kinh tế Nhật Bản có dấu hiệu hồi phục

30/04/2009 23:22 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản hôm qua công bố số liệu thống kê cho thấy sản lượng công nghiệp nước này vào tháng 3 đã tăng 1,6% so với tháng 2, mức tăng trưởng lần đầu tiên sau 6 tháng sụt giảm liên tục, theo hãng tin AFP.

Bức tranh trong tương lai gần còn hứa hẹn nhiều lạc quan hơn khi các chuyên gia dự đoán sản lượng công nghiệp sẽ tiếp tục tăng 4,3% trong tháng 4, trong khi mức tăng tháng 5 là 6,1%. Đây quả là dấu hiệu đầy tích cực đối với nền kinh tế lớn nhất châu Á vốn dựa chủ yếu vào xuất khẩu này.

Mặc dù so với cùng kỳ năm trước, sản lượng công nghiệp vẫn giảm 34,2% vào tháng 3, nhưng các dữ liệu mới đây cho thấy tình trạng sụt giảm xuất khẩu có thể đang được cải thiện, chứng tỏ chiến lược do các nhà sản xuất Nhật Bản áp dụng đã phát huy hiệu quả. Thị trường chứng khoán trong nước lập tức phản ứng tích cực theo sau công bố trên của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp khi chỉ số Nikkei 225 tăng gần 4% cùng ngày.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.