Trẻ em và khói thuốc lá

08/05/2009 16:22 GMT+7

Tiếp xúc với khói thuốc lá có thể lấy đi các chất chống ô-xy hóa trong cơ thể của trẻ. Trẻ nhiễm khói thuốc lá càng nhiều thì hàm lượng chất chống ô-xy hóa trong cơ thể càng thấp.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Rochester (Mỹ) đã khẳng định điều này sau khi khảo sát hơn 2.000 trẻ và thanh thiếu niên từ 6-18 tuổi. “Việc cho trẻ (hay tiếp xúc với khói thuốc lá) ăn nhiều trái cây và hoa quả giàu chất chống ô-xy hóa cũng như các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe khác rất quan trọng”, hãng tin New Kerala dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu Karen Wilson cho biết. Những chất chống ô-xy hóa có tác dụng giúp bảo vệ tế bào của cơ thể khỏi các phân tử gốc tự do, vốn được sản sinh khi cơ thể thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.