Đúc trống đồng Đông Sơn

12/05/2009 16:04 GMT+7

(TNTS) Trong chương trình Lễ hội du lịch Hạ Long, ngày 25.4 tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn u Lạc và Hội Di sản văn hóa Thanh Hóa đã đúc thành công một chiếc trống đồng Đông Sơn.

Chiếc trống đồng có đường kính 60 cm, sử dụng 70 kg đồng, được đúc bởi 5 nghệ nhân đúc đồng trẻ đến từ xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi đã tìm ra các trống đồng ở di chỉ Đông Sơn nổi tiếng. Trong sự theo dõi của hàng ngàn du khách, các nghệ nhân đã thực hiện việc đúc trống một cách hoàn hảo. Trống sẽ được trưng bày trong Khu du lịch quốc tế Tuần Châu.

 
Người ta dùng than củi để nấu chảy 70 kg đồng


Hàng ngàn du khách có mặt theo dõi kỳ công của các nghệ nhân trẻ đến từ Thanh Hóa


Để đồng trở thành tinh khiết, các nghệ nhân dùng tro rơm nếp phủ lên trên nồi đồng đang nóng chảy


Một hệ thống tời sẽ nâng nồi đồng đỏ rực lên cao và rót vào khuôn


Chỉ trong giây lát đồng đã đông cứng, người ta dùng xà beng để phá lớp khuôn đất được chế tác trong 2 tháng mới xong


Một người thử sờ tay vào mặt trống mới đúc và được ngăn lại, nếu không sẽ bị bỏng


Lớp khuôn ngoài được dỡ, một người thợ dùng búa và đục đang làm vệ sinh thành trống


Đặt trống lên một chiếc bàn để mọi người cùng chiêm ngưỡng

Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.