Đề nghị Chính phủ báo cáo về khai thác bô-xít ở Tây Nguyên

15/05/2009 00:11 GMT+7

Hôm qua 14.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc phiên họp thứ 20, với việc cho ý kiến về chương trình của kỳ họp thứ 5 QH khóa XII sẽ diễn ra từ 20.5 - 19.6.

Tại kỳ họp này, các đại biểu QH sẽ nghe và thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; các vấn đề về phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ, việc miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN); dự án đầu tư tại Venezuela của Tập đoàn Dầu khí VN; các dự án Luật Điện ảnh, Luật Lý lịch tư pháp, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Quy hoạch đô thị, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản...

Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Đình Đàn cho biết, qua tập hợp ý kiến, một số đoàn đại biểu QH và cơ quan của QH đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo thêm một số vấn đề đáng quan tâm như nguồn vốn sử dụng góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội (mục tiêu kích cầu) có nguồn gốc ngân sách nhà nước; việc miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật Thuế TNCN, kết quả thực hiện chủ trương và quy hoạch khai thác bô-xít tại Tây Nguyên; báo cáo về tình hình lao động thất nghiệp, mất việc làm trong 4 tháng đầu năm 2009 do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới và trong nước; báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo trong các năm qua và giải pháp, nhất là các giải pháp về đầu tư các nguồn lực để thực hiện hiệu quả chương trình này trong thời gian tới.

Theo chương trình, QH sẽ dành hai ngày rưỡi để thực hiện hoạt động chất vấn và nghe trả lời chất vấn.

X.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.