Chánh văn phòng Sở Nội Vụ Hậu Giang đánh người gây thương tích 12%

15/05/2009 00:49 GMT+7

(TNO) Sáng 13.5, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nguyễn Phong Quang chỉ đạo Công an huyện Châu Thành A phải nhanh chóng xử lý nghiêm, đúng pháp luật vụ đánh người gây thương tích tại xã Tân Phú Thạnh.

Theo lời trình bày của nạn nhân Nguyễn Thị Bạch Lan (46 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A), vào lúc 10 giờ 30 ngày 21.2.2009, tại quán cà phê trước nhà bà Lan, ông Ngô Hồng Luận (33 tuổi, Chánh văn phòng Sở Nội vụ Hậu Giang) cùng bà Ngô Thị Kiều Phương vô cớ xông vào đánh bà tới tấp, gây nhiều thương tích.

Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện (BV) đa khoa Trung ương Cần Thơ, bà Lan được chuyển qua BV đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Q. Cái Răng, TP Cần Thơ) điều trị nhiều ngày. Bác sĩ Hồ Văn Sanh, Phó giám đốc BV đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết bà Lan bị vỡ thành dưới hốc mắt trái, vỡ thành dưới xoang hàm trái... Còn bản kết luận ngày 9.4 của Trung tâm Pháp y TP Cần Thơ xác định sức khỏe bà Lan bị giảm do thương tích gây nên hiện tại là 12%.

Trưa 12.5, khi trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Hồng Luận nói hôm đó ông đi đám giỗ và có uống rượu. “Em biết mình đã sai. Em mong cô Lan và gia đình tha thứ bỏ qua”, ông Luận phân trần. Cũng trong ngày 12.5, ông Phan Thạch Em, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hậu Giang cho biết: “Luận là Đảng viên, hiện giữ chức Chánh văn phòng Sở Nội vụ. Luận đã thấy sai. Tới đây, cơ quan sẽ xử lý kỷ luật Luận". 

Trưa 13.5, chúng tôi làm việc trực tiếp với Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A Nguyễn Văn Bé và thượng tá Nguyễn Bá Tòng, Trưởng Công an huyện. Ông Bé khẳng định sẽ yêu cầu Công an huyện sớm khởi tố vụ án. Còn thượng tá Tòng cho rằng sở dĩ chậm khởi tố vụ án là do đang chờ ý kiến cấp trên vì Luận là Đảng viên do Tỉnh ủy quản lý, nên xử lý phải đúng theo quy trình.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.