Phát hiện một bộ xương lạ

16/05/2009 11:48 GMT+7

Hai ngày qua, nhiều người dân ở thôn Liên An, xã Hồng Liêm (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đã kéo đến nhà ông Đặng Cu để xem một bộ xương lạ được ông phát hiện trong vườn rẫy của gia đình.

Theo lời ông Cu, khi đào hố trồng xoài, ông đụng phải mấy mảnh xương khá lớn. Tưởng gặp mộ lạc, ông cùng người thân nhẹ nhàng cào đất để giữ nguyên hài cốt người quá cố. Tuy nhiên khi miệng hố được mở rộng đã lộ diện một bộ xương động vật rất lớn.

Bộ xương này có chiều dài từ chóp mỏ đến đuôi hơn 2,2m, bề ngang gần 1,2m, đốt sống cổ rất to với sáu gai xương có đường kính đến 15cm... Hiện một số chi tiết xương đã rệu rã, nhưng hai hàm trên và dưới của bộ xương vẫn còn nguyên vẹn với 20 chiếc răng lớn có đường kính đến 5cm. Bộ xương này đang được gia đình ông Cu bảo quản và báo cho cơ quan chức năng Bình Thuận giám định.

Theo L.TR. - Q.P / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.