Cướp khai là dân quân tự vệ

19/05/2009 23:53 GMT+7

Khoảng 21 giờ ngày 18.5, nhóm “hiệp sĩ đường phố” thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm P.Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt được 2 nghi can cướp giật đường phố.

Vào thời điểm trên, các anh Nguyễn Thanh Hải, Lâm Thành Hưng, Trần Hoàng Anh, Nguyễn Văn Hiệp... bám theo 4 thanh niên đi các xe gắn máy biển số 54P6-2836, 20H1-9536 và 54P7-8427 rảo quanh thị xã. Khi đến dốc Lò Chén (P.Chánh Nghĩa), người điều khiển xe 20H1-9536 giật dây chuyền của chị Đỗ Thị Bích Phượng (P.Hiệp Thành). Sau đó, người mặc đồ dân quân tự vệ điều khiển xe biển số 54P7-8427 chạy phía sau trờ lên giả bộ hỏi thăm sự việc, rồi bất ngờ đạp thẳng vào xe chị Phượng làm nạn nhân ngã lăn ra đường. Nhóm “hiệp sĩ” liền tăng tốc đuổi theo khoảng hơn 10 km thì bắt được hai thanh niên, còn 2 người đi trên xe 54P6-2836 chạy thoát. Tại trụ sở Công an P.Chánh Nghĩa, người mặc đồ dân quân tự vệ khai tên Trịnh Hoàng Việt Đức, đang tham gia dân quân tự vệ P.13, Q.Tân Bình (TP.HCM), thanh niên còn lại khai tên Ngô Quang Hậu (SN 1984, ngụ tại Hóc Môn, TP.HCM).

Hiện vụ việc đang được Công an Thị xã Thủ Dầu Một thụ lý, điều tra.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.