Truy tố 2 người giết voọc chà vá chân đen

27/05/2009 00:57 GMT+7

Sáng 26.5, Viện KSND H.Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã ra cáo trạng truy tố 2 bị can Phan Văn Chánh (31 tuổi, trú xã Ninh Phú) và Lê Minh Cảnh (38 tuổi, trú thị trấn Ninh Hòa, H.Ninh Hòa) về tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”.

Theo cáo trạng, ngày 20.1, Chánh và Cảnh mang súng săn vào rừng Hòn Hèo (xã Ninh Vân, H.Ninh Hòa) săn thú. Khi phát hiện đàn voọc, Chánh bắn 2 phát làm chết 2 con voọc chà vá chân đen (tên khoa học là Pygathrix nigripes) bỏ vào bao giấu ở bìa rừng, rồi thuê người chở về. Voọc chà vá chân đen thuộc nhóm 1 động vật hoang dã quý hiếm, bị nghiêm cấm săn giết hoặc sử dụng vào mục đích thương mại.                    

Văn Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.