Quản lý, bảo vệ tổng thể khu di sản Huế

29/05/2009 00:44 GMT+7

Ngày 28.5 tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích (TTBTDT) cố đô Huế phối hợp với Tổ chức Urban Solutions (Hà Lan) tổ chức hội nghị góp ý chương trình lập kế hoạch quản lý tổng thể khu di sản Huế.

Theo đó, Urban Solutions đã đưa ra 10 nguyên lý, nguyên tắc để thực hiện kế hoạch quản lý khu di sản Huế, như: tích cực sử dụng di sản như một thương hiệu quảng cáo trong nước và quốc tế, tầm quan trọng của di sản Huế đối với người dân, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, khuyến khích mối quan hệ đối tác tư nhân và Nhà nước để quản lý, bảo tồn khu vực di sản... Theo ông Phùng Phu - Giám đốc TTBTDT cố đô Huế, kế hoạch sau khi hoàn chỉnh sẽ giải quyết những quyền lợi của cộng đồng địa phương và mục đích kinh tế bền vững của di sản Huế trước áp lực về đô thị hóa và phát triển giao thông, sự tác động của con người, khí hậu và thiếu các trang thiết bị hiện đại phục vụ việc quản lý, mà trước đó UNESCO đã có khuyến nghị. Được biết, hội nghị này được tổ chức thông qua việc triển khai dự án “Xây dựng lộ trình chuẩn bị kế hoạch quản lý và chương trình xây dựng năng lực cho khu di sản Huế” với tổng giá trị gần 60.000 euro từ nguồn vốn không hoàn lại của Đại sứ quán Hà Lan tại VN và vốn đối ứng của TTBTDT cố đô Huế.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.