Chậm di dời dân ra khỏi vùng sạt lở vì vướng thủ tục qui hoạch

29/05/2009 01:02 GMT+7

(TNO) Hôm qua 28.5, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết mặc dù vừa trích bổ sung kinh phí hàng tỉ đồng để hỗ trợ di dời khẩn cấp 307 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở với mức 10 triệu đồng/hộ, nhưng tiến độ di dời dân quá chậm.

Nguyên nhân do vướng mắc về thủ tục quy hoạch, thỏa thuận địa điểm để xây dựng khu di dời dân tập trung ở các huyện. Hiện nay, nhiều địa phương đang triển khai giải phóng mặt bằng tại các khu di dời dân tập trung, nhưng một số nơi chậm tiến độ do kinh phí đền bù giải tỏa vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Được biết, Quảng Nam đặt mục tiêu di dời khẩn cấp tổng cộng 486 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao trước mùa mưa bão năm nay, nhưng tính đến 27.5 mới di dời được 26 hộ ở 2 huyện Nam Trà My, Duy Xuyên.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.