Nhân quyền với vấn đề tôn giáo ở VN

29/05/2009 01:22 GMT+7

(TNO) Hôm qua 28.5 tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế), Tổng cục An ninh Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học “Nhân quyền với vấn đề tôn giáo ở VN” - ảnh.

Các báo cáo tại hội thảo của các học giả, nhà nghiên cứu nhân quyền, tôn giáo ở VN khẳng định: Toàn thể nhân dân VN đang sinh sống, làm việc trong một trường hoàn toàn đảm bảo tốt về mặt nhân quyền; Đảng, Nhà nước VN luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo tự do hoạt động phù hợp với pháp luật của Nhà nước VN, phù hợp thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hoá của dân tộc VN. 

Được biết, hiện nước ta có hơn 22 triệu tín đồ tôn giáo; hàng nghìn hội đoàn tôn giáo được thành lập; hơn 1.170 chức sắc tôn giáo là đại biểu HĐND các cấp và 7 đại biểu Quốc hội.

Tin, ảnh: Minh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.