Mỹ tài trợ phục hồi môi trường bị ô nhiễm dioxin

29/05/2009 11:18 GMT+7

(TNO) Sáng nay (29.5), Đại sứ quán Mỹ tại VN cho biết, Chính phủ nước này đã tăng tài trợ, từ 3 triệu USD lên 6 triệu USD cho hoạt động y tế và phục hồi môi trường bị ô nhiễm dioxin tại VN.

Khoảng một phần ba trong tổng số 6 triệu USD được dành cho các hoạt động liên quan tới y tế. Phần còn lại được sử dụng cho công tác phục hồi môi trường. Các kế hoạch hiện nay về hoạt động phục hồi môi trường bao gồm cả việc đánh giá tác động về môi trường, sẽ được phối hợp thực hiện với Chính phủ VN.

Tiếp theo đó, Mỹ sẽ làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng VN để xây dựng các đề cương và kế hoạch có hiệu quả về môi trường nhằm tẩy chất dioxin trong đất và cát ở khu vực gần sân bay Đà Nẵng.

Cũng theo tin từ Đại sứ quán Mỹ, từ năm 1989, nước này đã cung cấp hơn 46 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật VN. Năm 2008, Chính phủ Mỹ đã trao ba khoản tài trợ với tổng trị giá 1 triệu USD dành cho nhóm người khuyết tật tại TP Đà Nẵng.

T.Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.