Khối kim cương khổng lồ trong vũ trụ

29/05/2009 17:22 GMT+7

Các nhà thiên văn học đã phát hiện một khối kim cương lớn nhất từ trước tới nay trong vũ trụ.

Khối tinh thể carbon quý hiếm này có đường kính lên đến 4.000 km, nằm cách trái đất 50 năm ánh sáng trong chòm sao Nhân Mã. Các nhà khoa học tin rằng khối kim cương này là lõi của một ngôi sao đã chết, ngôi sao này gần giống như mặt trời trong Thái dương hệ của chúng ta. Trước đây, các nhà thiên văn cũng đã từng biết đến một khối cận kim cương vũ trụ khác có tên gọi Lucy. Lucy là khối thiên thể có ký hiệu BPM 37093, thực chất là một khối tinh thể lùn, đặc, màu trắng. Đó là phần lõi rất nóng của một ngôi sao sau khi nó sử dụng hết nhiên liệu hạt nhân rồi chết.

Theo các nhà khoa học, mặt trời trong Thái dương hệ của chúng ta sẽ chết sau 5 tỉ năm nữa để trở thành một khối lùn màu trắng giống Lucy. Rồi 2 tỉ năm sau nữa nó sẽ trở thành một khối kim cương khổng lồ trong vũ trụ và mãi sáng lấp lánh tại trung tâm của Thái dương hệ.

Tạ Xuân Quan (Theo Pravda)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.