Núi lửa hủy diệt hàng loạt sinh vật biển

30/05/2009 16:44 GMT+7

Một đợt phun trào núi lửa dữ dội tại Trung Quốc cách đây 260 triệu năm đã dẫn đến sự hủy diệt bất ngờ hàng loạt sinh vật biển khắp thế giới, gọi là Sự diệt chủng hàng loạt Guadalupian, theo phát hiện mới nhất của Đại học Leeds (Anh) đăng trên chuyên san Khoa học.

Các nhà nghiên cứu đã có thể xác định thời điểm chính xác của đợt phun núi lửa khủng khiếp trên nhờ vào một lớp đá hóa thạch cho thấy sự diệt chủng trên diện rộng của nhiều loài sinh vật khác nhau. Theo đó, vụ phun trào núi lửa tại khu vực núi Nga My, tỉnh Tứ Xuyên ở miền tây nam Trung Quốc, đã giải phóng khoảng nửa triệu km3 dung nham, bao phủ một khu vực lớn gấp 5 lần kích thước xứ Wales hiện nay.

Tình trạng hủy diệt hàng loạt loài sinh vật biển lúc đó đã xảy ra do sự va chạm của dòng chảy dung nham di chuyển nhanh chóng với vùng biển cạn, gây ra vụ nổ khủng khiếp và thải một lượng khổng lồ khí sulphur dioxide vào tầng bình lưu của khí quyển.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.