Dạy văn hóa, nghề miễn phí cho người lang thang xin ăn

01/06/2009 23:58 GMT+7

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng, đặt mục tiêu đến năm 2010 giải quyết cơ bản tình trạng này. Theo đó, TP yêu cầu các cơ quan chức năng, quận, huyện lập đường dây nóng, đẩy mạnh tập trung người lang thang trên địa bàn vào các trung tâm bảo trợ xã hội (TTBTXH) để phân loại, xử lý, không để diễn ra tình trạng xin ăn.

Khi vào các TTBTXH, ngoài việc được xóa mù chữ, phổ cập văn hóa, giáo dục pháp luật, người lang thang xin ăn còn được học nghề để có thể tìm được việc làm ổn định khi hồi gia, về lại địa phương. UBND TP cũng giao Công an TP điều tra, xử lý những người chăn dắt người xin ăn...

Dự kiến TP tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề hằng năm cho 300 người; tổ chức lao động sản xuất tại chỗ thường xuyên cho 800 người khi vào TTBTXH; tổ chức việc làm ở cơ sở sản xuất ngoài TTBTXH cho 300 người; phối hợp với các tỉnh, thành tổ chức đưa về địa phương nơi cư trú khoảng 300 người và tạo điều kiện để gia đình bảo lãnh 1.000 người...

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.