Dàn cảnh cướp tiền, lãnh án

04/06/2009 22:55 GMT+7

Ngày 4.6, TAND TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Lê Văn Lành (38 tuổi, quê Tiền Giang) 7 năm 6 tháng tù, Bùi Tiên Phong (31 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) 8 năm 6 tháng tù về cùng tội "cướp tài sản".

Biết chị P.T.N.D thường đem tiền đến chợ đầu mối Bình Điền (H.Bình Chánh) mua hàng, Đỗ Thành Tâm (bị án chung vụ nhưng không kháng cáo) đã rủ các bị cáo tham gia dàn cảnh, tổ chức cướp tài sản của chị D. Ngày 15.4.2008, các bị cáo sắp xếp cho đồng bọn giả làm người chạy xe ôm đón chị D. chở đến chợ. Đến điểm hẹn, nhóm của Lành ép ngã xe của chị D., giả vờ đánh người lái xe và cướp túi tiền của chị D. bên trong có hơn 82 triệu đồng. Ngay sau đó, chị D. tri hô nên các tên này bị bắt giữ.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.