Tìm thấy đuôi máy bay mất tích

10/06/2009 00:00 GMT+7

Theo hãng tin AP, quân đội Brazil hôm 8.6 cho biết các nhóm tìm kiếm đã tìm thấy phần đuôi chiếc máy bay Airbus A330 của hãng Air France chở 228 người bị mất tích cách đây một tuần. Phần đuôi được tìm thấy bao gồm cánh giữ thăng bằng và bộ phận chuyển hướng.

Phát hiện mới nhất hứa hẹn đem lại những manh mối quan trọng giải thích nguyên nhân máy bay rơi xuống Đại Tây Dương và địa điểm tốt nhất để tìm kiếm các hộp đen. Theo hãng tin BBC, cho đến nay các nhà điều tra vẫn tập trung tìm hiểu xem có phải các bộ cảm biến tốc độ đã ngừng hoạt động ngay trước khi máy bay lao vào vùng thời tiết xấu hay không. Giới chức Pháp cho rằng các bộ cảm biến này có thể đã bị đóng băng, nghĩa là phi công đã bay vào vùng bão mà không nắm được tốc độ. Đầu tuần này, Mỹ đã quyết định gửi 2 thiết bị dò âm thanh tinh vi đến để hỗ trợ công tác tìm kiếm hộp đen. Các thiết bị này sẽ được gắn trên tàu của Pháp và có thể bắt tín hiệu từ độ sâu 6.100 mét. Tàu ngầm Emeraude của Pháp cũng sẽ đến hiện trường để tham gia tìm kiếm. Cũng hôm 8.6, chính quyền Brazil thông báo cho đến nay đã tìm thấy 28 thi thể. 

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.