TP.HCM tiếp tục cấm quảng cáo trên xe buýt

14/06/2009 23:30 GMT+7

Từ hôm nay (15.6), Quyết định 39 của UBND TP.HCM về hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP chính thức có hiệu lực (thay thế Quyết định 108 năm 2002). Điểm mới của quyết định là nghiêm cấm các hành vi như:

quảng cáo làm hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông; dùng các loại phương tiện giao thông chở người, mô hình sản phẩm, biển, bảng diễu hành trên đường phố; dùng hình ảnh sản phẩm minh họa quảng cáo, ma-nơ-canh trưng bày quần, áo lót, băng vệ sinh, tã lót ở nơi công cộng hoặc mặt tiền nơi sản xuất, kinh doanh; phát tán các loại tờ gấp, tờ rơi quảng cáo ngoài đường, nơi công cộng không phải là nơi bán, trưng bày và giới thiệu sản phẩm hoặc tại những vị trí đã được quy hoạch; quảng cáo rao vặt bằng hình thức in, sơn, vẽ, treo, dán trực tiếp lên tường nhà, tường rào, gốc cây, trụ điện, trụ đèn chiếu sáng...

Quyết định này tiếp tục nghiêm cấm quảng cáo trên các mặt bên ngoài phương tiện giao thông, phương tiện vận tải. Như vậy, việc quảng cáo trên xe buýt mang về nguồn thu khoảng 120 tỉ đồng/năm theo đề xuất của Sở GTVT TP vẫn tiếp tục bị "treo".

P.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.