Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ

15/06/2009 13:11 GMT+7

Năm nay, lãnh đạo quận duyệt chỉ tiêu TS lớp 1 rất cụ thể. Theo đó, trường TH Lê Quý Đôn 10 lớp/400 học sinh, TH Mạc Đĩnh Chi (9/315), TH Trần Quốc Toản (8/320), TH Ngô Quyền (7/250), TH Võ Trường Toản (7/250), TH An Bình 1 (7/240), TH Nguyễn Du (6/210), TH Kim Đồng (5/181), TH Thới Bình 1 (5/161), TH An Lạc (4/180), TH Hưng Lợi 2 (4/141), TH Xuân Khánh 2 (4/150), TH Lê Lợi (3/95), TH Cái Khế 1 (3/123), TH Cái Khế 2 (3/104), TH Phan Bội Châu (3/109), TH An Bình 3 (2/52), TH An Nghiệp (2/82), TH An Phú (2/95), TH Cái Khế 3 (2/56), TH Thực Hành (2/80).

Những trường nêu trên phải đảm bảo khu vực TS theo phường do lãnh đạo quận phân công và không được tự ý nhận học sinh (HS) trái tuyến. Các trường TH Ngô Quyền, Trần Quốc Toản, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn ngoài việc tuyển HS phổ thông còn đảm trách tuyển thêm một số lớp 1 học tăng cường tiếng Pháp, tiếng Hoa.

Hồ sơ TS vào lớp 1 theo mẫu thống nhất do Công ty Sách - Thiết bị trường học Sở GD-ĐT Cần Thơ phát hành. Hồ sơ TS phải có sổ bé ngoan của trường mầm non, mẫu giáo thuộc quận Ninh Kiều cung cấp. HS có nhu cầu bán trú tại trường TH sẽ được xem xét theo thứ tự ưu tiên như sau: trẻ là con liệt sĩ, con thương binh, dân tộc ít người; trẻ có cha và mẹ là công chức, viên chức nhà nước; trẻ có cha hoặc mẹ là công chức, viên chức nhà nước.

Sau khi kết thúc việc thu nhận hồ sơ TS lớp 1, các trường lập danh sách theo thứ tự ưu tiên (lớp bán trú, hai buổi, một buổi) và chuyển về Phòng GD-ĐT xét duyệt. Ngày 31.7.2009 tất cả các trường TH công bố kết quả TS và hướng dẫn phụ huynh lập thủ tục nhập học cho trẻ.

Quang Minh Nhật
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.