Phá vụ dùng súng bắn điện đi cướp

19/06/2009 00:48 GMT+7

(TNO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội vừa tiến hành bắt giữ Trần Xuân Trường, Trần Xuân Hoà (đều trú tại Phòng 501 nhà số 1 ngách 1194/90 Láng, Láng Thượng, Đống Đa) và Vũ Thế Quang (trú tại ngõ 107, tổ 23 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào hồi 10 giờ 30 ngày 11.6, Trường, Quang, Hoà gọi điện cho anh Nguyễn Văn San (là chủ tiệm vàng Tín Thành, ở 607 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình) nói có 35 lượng vàng cần bán, đề nghị anh San cử người mang tiền đến Toà nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân.

Khi nhân viên của anh San đến Toà nhà Licogi 13 thì bất ngờ bị hai người đi cùng thang máy dùng súng điện bắn vào người. Do bị chống trả quyết liệt nên hai người này bỏ chạy, vứt lại hiện trường 4 khẩu súng bắn điện. Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận đã nhờ người mua hộ 4 chiếc súng bắn điện, 3 bình xịt hơi cay và 2 chiếc roi điện để âm mưu lừa cướp các chủ tiệm vàng với thủ đoạn như trên.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.